Lạng Sơn:

Triệt phá kho hàng lậu thu giữ hơn 20 tấn hàng vi phạm

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 07/03/2023 00:21 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một kho hàng lậu với trị giá hàng hóa lên đến hàng tỷ đồng tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Bất ngờ vào kiểm tra, cơ quan quản lý thị trường phát hiện, bên trong 2 kiot A19 và A20 tại Trung tâm Thương mại Việt Trung ở xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng chất đầy hàng hóa các loại. Dù các mặt hàng ở đây đều được sản xuất ở nước ngoài, nhưng trên tem nhãn không hề có thông tin về đơn vị nhập khẩu hay nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định bắt buộc hiện nay.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, cho biết: "Quản lý hàng hóa xuất trình 3 tờ hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, đối chiếu với hàng hóa thực kiểm thì chưa phù hợp, trong đó nhiều sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam".

Theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, đây là vụ việc vi phạm có quy mô đặc biệt lớn, ước tính hơn 20 tấn hàng bị thu giữ, gồm hàng trăm ngàn sản phẩm khác nhau, trong đó chủ yếu là pin sạc dự phòng, tai nghe, dây sạc điện thoại, đồng hồ đeo tay… với trị giá hàng hóa theo định giá ban đầu khoảng hơn 3 tỷ đồng. Ngoài vi phạm về hóa đơn chứng từ, nhiều sản phẩm trong 2 kho hàng được xác định là hàng hóa giả mạo một số thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam".

Ông Đặng Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn nói: "Vụ việc lớn và diễn biến phức tạp. Đối tượng người nước ngoài, trong quá trình đấu tranh và xác minh gặp nhiều khó khăn với cơ quan quản lý thị trường. Qua vụ việc này chúng tôi thấy rằng công tác quản lý địa bàn đấu tranh với loại hình này trên khâu cố định cần tăng cường hơn nữa để trên địa bàn không hình thành đường dây tụ điểm lớn về gian lận thương mại".

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, số hàng kể trên được vận chuyển và tập kết trong kho từ thời điểm năm 2019- nghĩa là trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19. Đến đầu năm nay, khi việc giao thương hàng hóa trở lại bình thường, các đối tượng đang tìm cách tuồn ra thị trường nội địa để tiêu thụ đến các đầu mối thì bị phát hiện bắt giữ. Vụ việc này cho thấy, tình hình buôn bán kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu… đang có dấu hiệu nóng trở lại, sau một thời gian tạm lắng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước