Xét xử sơ thẩm bị cáo Lý Nguyễn Chung

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/07/2015 17:40 GMT+7

Bị cáo Lý Nguyễn Chung tại tòa sáng nay (21/7). (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hôm nay (21/7), Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lý Nguyễn Chung hai tội “giết người" và “cướp tài sản”.

Phiên tòa này được dư luận rất quan tâm vì liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phải chịu án oan 10 năm. Đây là lần thứ 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử.

Đáng chú ý ở phiên tòa này có sự xuất hiện của nhân chứng mới - bà Nguyễn Thị Thu Hà (trú ở xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang) - người đã gửi đơn lên cơ quan tố tụng đề nghị làm rõ Lý Nguyễn Chung có phải là hung thủ đích thực giết chết chị Nguyễn Thị Hoan hay không?

Theo cáo trạng, tối 15/8/2003, Chung đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan cùng thôn để mua dầu gội đầu và đã giết chị Hoan để cướp tài sản, rồi bỏ trốn. Trong thời gian đó, ông Nguyễn Thanh Chấn ở cùng thôn Me đã bị bắt, xét xử, khép tội giết chị Hoan và bị ngồi tù oan 10 năm.

Đến ngày 25/10/2013, Chung đã đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để đầu thú và khai nhận hành vi giết chị Hoan.

Đến 29/10/2013, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án "giết người" và "cướp tài sản" và khởi tố bị can Lý Nguyễn Chung về các tội danh trên.

Đến thời điểm hiện tại, bị cáo Lý Nguyễn Chung vẫn tiếp tục nhận tội mình là người gây án và vụ án sẽ được tiếp tục xét xử vào ngày mai (22/7).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước