Davis Cup: Xác định các đội tuyển giành quyền vào bán kết

Tùng Quân (Ban Thể Thao)-Thứ hai, ngày 09/04/2018 06:11 GMT+7

VTV.vn - Sau những trận đấu cuối cùng vào đêm qua và rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, cả 4 đội tuyển góp mặt tại bán kết Davis Cup đều đã được xác định.

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal tiếp tục cho thấy sự trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương, khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Alexander Zverev.

Set đấu đầu tiên diễn ra rất chóng vánh, khi Nadal hoàn toàn áp đảo đối thủ trẻ hơn anh tới 11 tuổi để thắng 6-1. Ở 2 set đấu sau đó, tay vợt người Đức đã chơi nỗ lực hơn, nhưng trước một Nadal quá ổn định, anh vẫn phải nhận thất bại với cùng tỉ số 4-6.

Davis Cup: Xác định các đội tuyển giành quyền vào bán kết - Ảnh 1.

Rafael Nadal tỏa sáng giúp ĐT Tây Ban Nha vượt qua ĐT Đức

Chiến thắng của Nadal khiến cặp đấu giữa 2 đội tuyển Tây Ban Nha và Đức phải được phan định ở trận đánh đơn cuối cùng giữa 2 tay vợt kì cựu David Ferrer và Philipp Kohlschreiber. Sau gần 5 giờ đồng hồ tranh tài căng thẳng, Ferrer đã giành chiến thắng 3-2, qua đó giúp đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng chung cuộc để góp mặt ở bán kết.

Đối thủ tiếp theo của Nadal và các đồng đội sẽ là đội tuyển Pháp, sau khi họ vượt qua đội tuyển Italia 3-1 nhờ chiến thắng của Lucas Pouille trước Fabio Fognini ở trận đánh đơn thứ 4.

Davis Cup: Xác định các đội tuyển giành quyền vào bán kết - Ảnh 2.

Tay vợt Marin Cilic (ĐT Croatia)

Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa 2 đội tuyển Croatia và Mỹ. Chiến thắng 3-0 của Marin Cilic với Mikhail Kukushkin giúp đội tuyển Croatia thắng chung cuộc 3-1 trước đội tuyển Kazakhstan, còn đội tuyển Mỹ chỉ cần 3 trận đấu để vượt qua nhà đương kim á quân Davis Cup là đội tuyển Bỉ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước