4 Ngân hàng Myanmar được tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ

Thu Hà-Chủ nhật, ngày 24/02/2013 09:41 GMT+7

Ngân hàng Ayeyarwady, một trong 4 Ngân hàng Myanmar được tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. (Ảnh: Myanmartimes)

[]Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nới lỏng lệnh trừng phạt đối với 4 Ngân hàng lớn của Myanmar, cho phép những Ngân hàng này giao dịch và tiếp cận với hệ thống tài chính của Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ đây là bước đi tạo điều kiện cho các công ty và các tổ chức phi chính phủ Mỹ, được tiếp cận nhiều hơn đối với các Ngân hàng lớn nhất của Myanmar, và cho phép các thực thể tài chính này tiếp cận với hệ thống tài chính Mỹ.

Đây cũng là một phần cam kết hồi tháng 7/2012 của Nhà Trắng nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt về đầu tư cũng như sự ủng hộ đối với quá trình cải cách dân chủ của Chính quyền Tổng thống U Thein Sein.

Mỹ hiện đứng thứ 9 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Myanmar.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước