Ấn Độ: Sẽ nghiêm khắc trừng trị tội phạm hiếp dâm

Hoài Thu-Thứ bảy, ngày 23/03/2013 00:02 GMT+7

Người dân Ấn Độ biểu tình đòi tử hình những kẻ phạm tội hiếp dâm.(Ảnh: Báo Đất việt)

 Hôm qua (21/3), Ấn Độ đã thông qua một đạo luật mới nhằm chừng trị nghiêm khắc hơn những kẻ hiếp dâm phụ nữ.

Theo đạo luật mới này, những kẻ hiếp dâm phụ nữ có thể nhận án phạt tối đa là tù chung thân. Còn những kẻ phạm tội này nhiều lần hoặc gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân như sống thực vật, có thể bị xử tử hình.

Đây là một động thái của Chính phủ Ấn Độ trước làn sóng biểu tình của người dân, khi ngày càng có nhiều vụ hiếp dâm tập thể bị phát hiện.

Cũng theo giới chức Ấn Độ, bên cạnh việc thông qua thắt chặt các đạo luật trừng phạt, họ cũng sẽ tìm nhiều biện pháp khác nhằm hạn chế số vụ hiếp dâm xảy ra và tăng cường đảm bảo an toàn cho phụ nữ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước