Anh: Sẽ rút quân khỏi Afghanistan năm 2013

Thu Thủy-Thứ năm, ngày 20/12/2012 10:00 GMT+7

Binh sĩ Anh tại Afghanistan. (Ảnh: Telegraph)

Trong bối cảnh năng lực đảm bảo an ninh của các lực lượng Afghanistan đang ngày càng cải thiện, chính phủ Anh đã quyết định sang năm 2013 sẽ rút gần 4.000 binh sĩ trong thành phần lực lượng liên quân tại quốc gia Nam Á này.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết hiện London đang triển khai khoảng 9.000 binh sĩ tại Afghanistan, và con số này sẽ giảm xuống còn 5.200 vào cuối năm 2013. Anh sẽ hoàn tất tiến trình rút toàn bộ lực lượng chiến đấu khỏi Afghanistan theo đúng kế hoạch là vào năm 2014.
Anh không phải là nước đầu tiên tuyên bố chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan. Ngày 15/12 vừa qua, Pháp đã rút hết quân tham gia Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF). Canada cũng đã thông qua quyết định này từ tháng 7/2011 và Hà Lan có quyết định rút quân từ tháng 8/2010. Mỹ đã rút 33.000 lính khỏi Afghanistan hồi đầu năm nay nhưng vẫn còn khoảng 66.000 quân ở lại.

Đã có 438 binh sĩ Anh tử trận kể từ khi nước này tham gia ISAF hồi tháng 10/2001. Các cuộc tấn công của phiến quân Taliban nhằm vào binh sĩ nước ngoài liên tục gia tăng trong thời gian gần đây không khỏi khiến người dân nhiều nước tham chiến ở Afghanistan lo ngại và họ đã hối thúc chính phủ đẩy nhanh việc rút quân về nước.
Tin bài liên quan:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước