Anh và Iran nhất trí cử đại biện lâm thời tại mỗi nước

Lan Anh-Thứ năm, ngày 17/10/2013 07:08 GMT+7

Hai năm sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao, ngày 16/10, Iran và Anh đã nhất trí cử đại biện lâm thời tại mỗi nước trong vòng 2 tuần tới.

Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc gặp song phương giữa Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Takht Ravanchi và người đồng cấp Anh Simon Gass bên lề cuộc đàm phán của Nhóm P5+1 với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ.

‘ Thứ trưởng Ngoại giao Anh Simon Gass. (Ảnh: Presstv)

Anh và Iran đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm thiết lập lại mối quan hệ ngoại giao và mở cửa trở lại các đại sứ quán ở London và Tehran từ tháng trước.

Quan hệ Iran - Anh gián đoạn kể từ tháng 11/2011, khi hàng nghìn người biểu tình Iran xông vào khuôn viên Đại sứ quán Anh tại Tehran để phản đối các lệnh trừng phạt về tài chính của London đối với quốc gia Trung Đông này. Đáp lại, Anh đã đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran và ra lệnh đóng cửa ngay lập tức Đại sứ quán Iran tại London.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước