Đối thoại ASEAN – Mỹ

Hữu Hưng-Thứ ba, ngày 10/06/2014 22:29 GMT+7

Đối thoại ASEAN - Mỹ lần thứ 27 đã diễn ra hôm nay (10/6) tại Yangon, Myanmar.

Đây là cuộc họp thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao trong khuôn khổ quan hệ đối thoại ASEAN - Mỹ.

Tại đối thoại, đại diện của Mỹ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Danny Russell khẳng định, ASEAN là một trụ cột chính trong chính sách của Mỹ ở khu vực và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Mỹ cũng khẳng định tiếp tục hỗ trợ xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, tăng cường hội nhập và thu hẹp khoảng cách phát triển, triển khai Kế hoạch tổng thể ASEAN về kết nối và cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ nguồn Mekong.

Các nước ASEAN và Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác và hợp tác ASEAN - Mỹ đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực.

Tại Đối thoại, ASEAN và Mỹ cũng trao đổi nhiều nội dung hợp tác khác trong đó có hợp tác cứu hộ cứu trợ thiên tai, an ninh mạng, trao đổi về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và nhiều vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước