Lực lượng Nhà nước Hồi giáo chiếm căn cứ không quân ở Syria

-Thứ hai, ngày 25/08/2014 17:19 GMT+7

Các tay súng thuộc Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng ngày 24/8 đã nắm quyền kiểm soát một căn cứ không quân quan trọng của Chính phủ Syria ở tỉnh Raqqa.

 

‘ Các tay súng của IS trên đường phố Raqqa. (Ảnh: st)

Căn cứ không quân Tabqa là thành trì cuối cùng còn lại của chính quyền Tổng thống Al-Assad ở tỉnh Raqqa.

Truyền hình Nhà nước của Syria cũng xác nhận, lực lượng Chính phủ đã phải rút khỏi căn cứ không quân trên sau nhiều ngày giao tranh ác liệt với các tay súng thuộc Lực lượng nhà nước Hồi giáo.

Theo báo cáo của Tổ chức nhân quyền Syria, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các đợt giao tranh trên.

Giới phân tích nhận định, việc phiến quân chiếm được căn cứ này sẽ là một đòn giáng mạnh vào khả năng hoạt động của không quân Syria ở miền Bắc đất nước.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước