Mỹ, Anh sẽ giúp Nigeria giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 07/05/2014 16:04 GMT+7

Một bà mẹ gào khóc đòi giải thoát cho con gái trong cuộc biểu tình ở thành phố Abuja. (Ảnh: Theguardian)

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, Washington sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp giải cứu các nữ sinh Nigeria đang bị bắt cóc làm con tin.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã cử các chuyên gia thương lượng đến Nigeria để hỗ trợ quốc gia Tây Phi này giải quyết vụ bắt cóc.

Anh cũng cam kết sẽ hỗ trợ Nigeria giải thoát an toàn cho gần 300 nữ sinh bị nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram bắt cóc từ hơn 3 tuần nay.

Phát biểu với các phóng viên khi tới Vienna (Áo) dự một cuộc họp của Hội đồng châu Âu, ông Hague cho rằng, hành động của nhóm Boko Haram là ghê tởm và vô đạo đức. Ông khẳng định, Anh sẽ có các biện pháp thực tế để giúp Nigeria tìm kiếm và giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh được đưa ra trong bối cảnh lại vừa có thêm 8 bé gái từ 12-15 tuổi bị các tay súng tình nghi thuộc nhóm Boko Haram bắt cóc tại một ngôi làng gần đại bản doanh của nhóm này ở Đông Bắc Nigeria trong đêm 5/5.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, quý độc giả có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước