Mỹ kêu gọi Hamas trả tự do cho binh sĩ Israel

Lan Anh-Thứ bảy, ngày 02/08/2014 09:51 GMT+7

Người Palestine hoảng loạn sau vụ không kích của Israel vào thành phố Rafah ngày 1/8. (Ảnh: AFP)

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi các phần tử vũ trang Hồi giáo Hamas trả tự do cho một binh sĩ Israel được cho là bị bắt trước đó cùng ngày.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Obama cho rằng, Hamas và các phe phái Palestine phải chịu trách nhiệm về việc sát hại 2 binh sĩ Israel và bắt cóc binh sĩ thứ 3 chỉ ít phút sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Theo Tổng thống Mỹ, Hamas cần trả tự do vô điều kiện cho binh sĩ nói trên để chứng tỏ thái độ nghiêm túc trong nỗ lực giải quyết tình hình.

Hiện, phía Hamas vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin binh sĩ Israel bị lực lượng này bắt giữ.

Về phần mình, phát ngôn viên Quân đội Israel xác nhận lệnh ngừng bắn đã hết hiệu lực và Israel đang tiếp tục tiến hành các hoạt động trên bộ để tìm kiếm một binh sỹ đang mất tích. Israel cho rằng, binh sỹ này đã bị các tay súng Hamas bắt cóc trong vụ đụng độ trước đó cùng ngày. Lực lượng Phòng vệ Israel đang nỗ lực tiến hành hoạt động tình báo và mở rộng tìm kiếm để xác định được vị trí của binh sỹ trên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước