Mỹ và phương Tây nới lỏng trừng phạt Iran

Lan Anh-Thứ năm, ngày 28/02/2013 14:14 GMT+7

Cuộc họp giữa Iran và nhóm P5+1 tại Almaty, Kazakhastan. (Ảnh Reuters)

[] Mỹ và các nước phương Tây sẽ dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đang đánh lên Iran. Đây là kết quả đạt được sau 2 ngày đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 tại thành phố Almaty của Kazakhstan.

Phát biểu sau cuộc đàm phán, trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Sa Saeed Jalili đã gọi đây là một dấu hiệu tích cực, đánh dấu một bước tiến quan trọng sau nhiều năm đình trệ bởi vô số những ngờ vực.

Trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân Iran cho rằng, mặc dù chưa phải là bước đột phá tiến tới một giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran, ông Jalili coi đây là một giải pháp để xây dựng niềm tin giữa hai bên.

Các bên đều không cho biết cụ thể các trừng phạt sẽ được phương Tây dỡ bỏ là gì. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Chính quyền Mỹ cho biết các lệnh cấm vấn lên ngành dầu mỏ và tài chính của Iran, vốn được xem là đang tác động nặng nề nhất, thì chắc chắn vẫn còn nguyên.

Dự kiến cuộc đàm phán sắp tới giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ diễn ra vào giữa tháng 3 tới tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước