Nhật Bản lo ngại trước thâm hụt tài chính kéo dài

QT-Thứ bảy, ngày 23/03/2013 12:17 GMT+7

 Tình trạng thâm hụt thương mại của Nhật Bản đã luôn ở mức báo động đỏ trong suốt 8 tháng qua, đây là chuỗi thâm hụt dài nhất kể từ năm 1980 tại Nhật Bản.

Theo số liệu vừa được bộ Tài chính Nhật Bản công bố, thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 2 ở mức 8,1 tỷ USD, đây là nguyên nhân của việc xuất khẩu sụt giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi nhập khẩu tăng 11,9%.

Mặc dù khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền hồi tháng 12/2012 đã đưa ra chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tuy nhiên lượng hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản sang các thị trường Trung Quốc và châu Âu vẫn suy giảm.

Trong năm 2012 do tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu và những tranh cãi nảy sinh trong quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản đã phải gánh chịu thâm hụt thương mại nặng nề. Trong khi đó, châu Âu và Trung Quốc lại là hai thị trường xuất khẩu hàng đầu của Nhật Bản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước