Tân Tổng thống cam kết hàn gắn quan hệ Iran với quốc tế

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 16/06/2013 17:37 GMT+7

Ông Hassan Rohani bỏ phiếu vào hôm 14/6.(Ảnh: Thanh niên)

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Iran đã được công bố. Theo đó giáo sĩ ôn hòa Hassan Rohani đã giành chiến thắng.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Iran Mostafa Mohammad Najjar, 36,7 triệu người trong số 50,5 triệu cử tri Iran đủ tư cách bỏ phiểu, tương đương 72,7% tổng cử tri đã đi bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng, ông Rohani đã giành 18,6 triệu phiếu bầu, tương đương 50,68%.

Được đánh giá là một người ôn hòa và có tư tưởng cởi mở hơn tổng thống Ahmadinejad theo đường lối bảo thủ, các nhà phân tích cho rằng, thắng lợi của ông Rohani có thể đem lại sự thay đổi mới so với phong cách lãnh đạo cứng rắn của ông Ahmadinejad.

Trong tuyên bố đầu tiên sau khi giành chiến thắng, Tổng thống đắc cử của Iran Hassan Rohani cho biết, việc ông đắc cử là chiến thắng của chủ nghĩa ôn hòa trước chủ nghĩa cực đoan. Đồng thời, ông Rohani kêu gọi cộng đồng quốc tế đối xử với Iran bằng sự tôn trọng và công nhận các quyền của nước này nếu muốn nhận được phản hồi thích hợp".

Người dân Iran đã đổ ra đường ăn mừng thắng lợi của ông Rohani. Đại giáo chủ Khamenei đã chúc mừng chiến thắng của ông Hassan Rohani đồng thời hối thúc mọi người trợ giúp Tổng thống đắc cử cùng các đồng sự trong Chính phủ Iran.

Theo chủ nghĩa ôn hòa, ủng hộ đường lối chính trị cởi mở, ông Rohani chiếm được khá nhiều cảm tình của các nước phương Tây. Tổng thư ký LHQ đã gửi lời chúc mừng tới ông Rohani, trong khi Mỹ, Pháp, Anh và EU tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán trực tiếp với chính phủ Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Tân Tổng thống Iran Hassan Rohani sinh năm 1948 trong một gia đình tôn giáo, từng đảm nhận vai trò trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran dưới thời tổng thống Khatami. Ông Rohani cam kết sẽ hàn gắn quan hệ giữa Iran với cộng đồng quốc tế, nỗ lực nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đang kìm hãm Tehran.

Tuy nhiên, tân Tổng thống cũng phải đối mặt với một nền kinh tế khó khăn do lệnh cấm vận của phương Tây, tỷ lệ thất nghiệp trên 35% và lạm phát cao.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước