Máy tính đầu tiên trên thế giới trông như nào?

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/06/2016 17:57 GMT+7

VTV.vn - Một thiết bị thiên văn 2000 năm tuổi của người Hy Lạp cổ dùng để theo dõi sự chuyển động của mặt trăng, mặt trời... có thể là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới.

Thiết bị có tên Antikythera là một hệ thống phức tạp với các bánh răng bằng đồng có niên đại năm 60 trước công nguyên. Theo các nhà nghiên cứu, thiết bị này có thể thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và tính được số ngày trong 1 tháng âm lịch. Lúc đầu, các nhà khoa học chỉ nghiên cứu về cấu tạo của thiết bị, nhưng sau hơn 1 thập kỉ, nhờ vào công nghệ X-quang 3 chiều và tái lập hình ảnh, đã cho phép các nhà khoa học giải mã các chữ viết trên thiết bị. Thiết bị này được tìm thấy trong 1 con tàu đắm ở đảo Antikythera của Hy Lạp từ năm 1901.

Các nhà khoa học cho biết vẫn chưa rõ tại sao công nghệ chế tạo thiết bị này lại biến mất 1000 năm trước khi xuất hiện đồng hồ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước