Những robot có hình dáng giống động vật

Theo Khoahoc.tv-Thứ hai, ngày 06/04/2015 19:55 GMT+7

Các nhà khoa học đã chế tạo ra các robot mô phỏng động vật

VTV.vn - Cùng chiêm ngưỡng những robot có tạo hình rất giống với động vật.

Các nhà khoa học chế tạo robot mô phỏng động vật khiến chúng có những đặc điểm vượt trội như bơi tốt hơn, chạy nhanh hay nhảy cao hơn.

Spot là tên của chó robot do công ty Boston Dynamics chế tạo. Nó có thể chạy băng qua nhiều loại địa hình, leo cầu thang và giữ thăng bằng khi bị đá vào bên sườn. Spot sử dụng hệ thống điện/thủy lực, hoạt động được cả trong nhà

Spot là tên của chó robot do công ty Boston Dynamics chế tạo. Nó có thể chạy băng qua nhiều loại địa hình, leo cầu thang và giữ thăng bằng khi bị đá vào bên sườn. Spot sử dụng hệ thống điện/thủy lực, hoạt động được cả trong nhà.

BionicKangaroo là robot do Công ty tự động hóa Festo chế tạo, sao chép những chuyển động của chuột túi. Giống như một con chuột túi, robot thu hồi năng lượng khi nhảy, lưu trữ và sử dụng hiệu quả cho những bước nhảy tiếp theo

BionicKangaroo là robot do Công ty tự động hóa Festo chế tạo, sao chép những chuyển động của chuột túi. Giống như một con chuột túi, robot thu hồi năng lượng khi nhảy, lưu trữ và sử dụng hiệu quả cho những bước nhảy tiếp theo.

Robot hình con rùa có tên Beachbot,do phòng thí nghiệm nghiên cứu Disney chế tạo. Nó sử dụng bộ phận cào dưới bánh xe và hệ thống cảm biến để tạo ra các nét vẽ phức tạp trên bề mặt cát

Robot hình con rùa có tên Beachbot,do phòng thí nghiệm nghiên cứu Disney chế tạo. Nó sử dụng bộ phận cào dưới bánh xe và hệ thống cảm biến để tạo ra các nét vẽ phức tạp trên bề mặt cát.

Robot voi khổng lồ ở thành phố Nantes, Pháp, được làm từ 45 tấn gỗ và thép. Con voi cơ khí này có thể chở 49 hành khách và đi bộ 45 phút

Robot voi khổng lồ ở thành phố Nantes, Pháp, được làm từ 45 tấn gỗ và thép. Con voi cơ khí này có thể chở 49 hành khách và đi bộ 45 phút.

Atrias do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Oregon, Mỹ, chế tạo. Nó có hình dáng như một con chim. Đây là vận động viên chạy bằng hai chân nhanh nhất trên thế giới với khả năng giữ thăng bằng hoàn hảo, chịu lực những cú đá, đấm

Atrias do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Oregon, Mỹ, chế tạo. Nó có hình dáng như một con chim. Đây là "vận động viên" chạy bằng hai chân nhanh nhất trên thế giới với khả năng giữ thăng bằng hoàn hảo, chịu lực những cú đá, đấm.

Robot rắn ACM-R5H do các nhà khoa học Nhật Bản chế tạo, ứng dụng trong hoạt động tìm kiếm dưới nước. Bộ phận phía trước mặt robot có một camera không dây để chụp ảnh

Robot rắn ACM-R5H do các nhà khoa học Nhật Bản chế tạo, ứng dụng trong hoạt động tìm kiếm dưới nước. Bộ phận phía trước mặt robot có một camera không dây để chụp ảnh.

Một trong những chế tạo mới nhất của Công ty công nghệ Festo (Đức) là robot kiến làm bằng kỹ thuật sinh học (BionicAnt). Đây là những robot nhỏ, cùng làm việc với nhau để hoàn thành nhiệm vụ, tương tự cách thức các loài côn trùng cùng làm việc

Một trong những chế tạo mới nhất của Công ty công nghệ Festo (Đức) là robot kiến làm bằng kỹ thuật sinh học (BionicAnt). Đây là những robot nhỏ, cùng làm việc với nhau để hoàn thành nhiệm vụ, tương tự cách thức các loài côn trùng cùng làm việc.

Lực lượng Hải quân Mỹ mới triển khai một con cá mập robot gọi là GhostSwimmer unmanned underwater vehicle (UUV) dài 1,52 mét nặng 45,3 kg. Nó có thể thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như kiểm tra tàu biển

Lực lượng Hải quân Mỹ mới triển khai một con cá mập robot gọi là GhostSwimmer unmanned underwater vehicle (UUV) dài 1,52 mét nặng 45,3 kg. Nó có thể thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như kiểm tra tàu biển.

Robot Cheetah do công ty Boston Dynamics chế tạo có khả năng bắt chước chuyển động của một con báo. Nó chạy nhanh hơn con người, với tốc độ đạt 45,5 km/h

Robot Cheetah do công ty Boston Dynamics chế tạo có khả năng bắt chước chuyển động của một con báo. Nó chạy nhanh hơn con người, với tốc độ đạt 45,5 km/h.

Robot nhện (T8) được làm từ công nghệ in 3D, có hình dáng giống nhện thật. Nó có 26 động cơ khác nhau, trong đó ba động cơ ở mỗi chân và hai động cơ ở bụng

Robot nhện (T8) được làm từ công nghệ in 3D, có hình dáng giống nhện thật. Nó có 26 động cơ khác nhau, trong đó ba động cơ ở mỗi chân và hai động cơ ở bụng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước