HLV U22 Indonesia xem trận hoà U22 Việt Nam như một chiến thắng

Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 00:22 ngày 23/08/2017

VTV.vn - HLV U22 Indonesia không khỏi vui mừng khi có được kết quả hoà trước U22 Việt Nam trong thế trận bị dồn ép và thiếu người.

ĐT U22 Việt Nam chia điểm với U22 Indonesia sau trận hòa không bàn thắng ở lượt trận thứ 4, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29. Dù có rất nhiều cơ hội, đặc biệt được thi đấu hơn người nhưng U22 Việt Nam đã không tận dụng thành công những lợi thế.

Sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển U22 Indonesia Luis Milla Aspas nhận xét: "Tôi rất mừng vì các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu tuyệt vời để có được một kết quả hòa trước U22 Việt Nam. Kết quả hoà trước U22 Việt Nam như một chiến thắng với chúng tôi. Chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn trong trận đấu này. Lối chơi của các cầu thủ khiến tôi hài lòng vì đã tuân thủ theo chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra".

HLV U22 Indonesia xem trận hoà U22 Việt Nam như một chiến thắng - Ảnh 1.

U22 Indonesia chọn lối chơi rắn và không ngại va chạm

"Chúng tôi thi đấu kém hơn U22 Việt Nam một người nhưng không hề bị thủng lưới. U22 Việt Nam chơi rất tốt. Nhưng kết quả hòa cũng xứng đáng với chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi đã chơi phòng ngự rất tốt", HLV U22 Indonesia Luis Milla Aspas khẳng định.

Trong khi đó, về phần mình, HLV Hữu Thắng chia sẻ trong buổi họp báo rằng: "Tôi ghi nhận tinh thần chiến đấu của U22 Indonesia. Đặc biệt, pha cứu thua của thủ môn U22 Indonesia là không tưởng. Tôi rất tiếc về kết quả hòa. Chúng ta đã có những cơ hội rõ ràng nhưng bỏ qua một cách đáng tiếc".

HLV U22 Indonesia xem trận hoà U22 Việt Nam như một chiến thắng - Ảnh 2.

Tuấn Tài tiếc nuối sau trận hoà trước U22 Indonesia

"Vì đó, trận cuối U22 Vn phải thi đấu cố gắng để có kết quả tốt, ko phụ  lòng mong mỏi và hi vọng của người hâm mộ", HLV Hữu Thắng cho hay.

Khi được hỏi về việc sử dụng Tuấn Tài và không thay ra dù bỏ lỡ nhiều cơ hội, HLV Hữu Thắng cho hay: "Tại sao tôi phải thay Tuấn Tài khi chúng ta đang hơn người và để đối phương có cơ hội. Thực tế, Tuấn Tài phối hợp với Hồng Duy tốt trên sân và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Anh ấy chỉ không may mắn. Nếu Tuấn Tài đá vào ở tình huống cuối trận thì đó lại là quyết định đúng của tôi khi để anh ấy trên sân".

Đánh giá về cơ hội đi tiếp của U22 Việt Nam cũng như tình hình tại bảng B, HLV Hữu Thắng cho rằng: "Cơ hội chia đều cho cả 3 đội U22 Indonesia, U22 Thái  Lan và U22 Việt Nam. Chắc chắn trận cuối U22 sẽ vất vả hơn và đó là trận đấu quyết định. Tôi chỉ có thể nói, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ là trận cầu hấp dẫn".

HLV U22 Indonesia xem trận hoà U22 Việt Nam như một chiến thắng - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng vẫn rất tự tin vào khả năng đi tiếp của U22 Việt Nam

"Với những gì chúng ta đang có, một lứa cầu thủ tài năng và ở trận cuối, chúng tôi phải nhập cuộc thật tự tin, không sợ hãi", Hữu Thắng khẳng định.

Ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Thái Lan trong khi U22 Indonesia chỉ gặp U22 Campuchia diễn ra sau đây 2 ngày, vào ngày 24/8. Vào lúc 15h, trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Campuchia sẽ diễn ra. Sau đó 30 phút, U22 Việt Nam bước vào cuộc đấu quan trọng với U22 Thái Lan.