Hoàn cảnh éo le của gia đình có người mẹ bị ung thư và 2 con gái bị tan máu bẩm sinh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/04/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - Chứng kiến gia cảnh của người mẹ bị ung thư và 2 con gái bị tan máu bẩm sinh, thật khó cầm lòng.

Đến ngôi nhà nhỏ ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên, chứng kiến gia cảnh của chị Hương và 2 con gái, phóng viên đã không thể cầm lòng được bởi quá éo le và nghiệt ngã. Chị Hương đang bị cơn đau do ung thư cổ tử cung hành hạ. Cả 2 cô con gái nhỏ cùng mang bệnh tan máu bẩm sinh, cần truyền máu mà chưa đi viện được.

Nhìn cảnh này, thật khó hình dung rồi đây cuộc sống của 3 mẹ con chị Hương sẽ ra sao. Mới ngoài 30 tuổi nhưng chị Hương đã phải gánh vai trò trụ cột mấy năm qua vì người chồng đã mất do tai nạn. Nhưng gần 1 năm nay, căn bệnh ung thư cổ tử cung đã quật ngã chị. Dù đã phẫu thuật nhưng khối u giai đoạn muộn đã di căn, khiến chị thở cũng khó khăn. Vì ông bà nội cũng yếu, nay ốm mai đau, mọi việc đành nhờ bà ngoại kể từ khi chị Hương nhập viện, phẫu thuật cắt tử cung rồi điều trị hóa chất. Cuộc sống vốn chật vật, cất được chỗ trú mưa nắng, gia đình chưa trả được nợ ngân hàng khoản vay 50 triệu. Giờ kiệt quệ, chưa biết chị Hương sẽ điều trị tiếp ra sao khi cơn đau mỗi ngày một tăng.

Thương con bị những cơn đau hành hạ, bà Hồng càng rối trí. Ngồi nhìn con không đành, bà chỉ còn biết sắc ấm thuốc nam cho an lòng bản thân và chị Hồng vơi bớt đau về tinh thần. Nhưng nỗi lo của bà không chỉ vì con mà còn vì 2 đứa cháu ngoại đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh - căn bệnh phải nhờ máu người khác để duy trì sự sống. Đứa lớn 13 tuổi, định kỳ 2 lần 1 tháng phải truyền máu. Đứa nhỏ 9 tuổi, thể nhẹ hơn nhưng lâu rồi chưa đi khám lại. Mấy hôm nay mẹ quá yếu, cả 2 bé chưa đi viện được dù đang rất mệt mỏi. Bé lớn gượng lắm cũng chỉ nấu được nồi cháo hoa.

Nhức nhối vì cơn đau của bệnh hiểm nghèo, 3 mẹ con chị Hương thật sự không thể gượng được, không thể vượt qua được nếu không có sự sẻ chia, giúp đỡ. Mong những tấm lòng hảo tâm sẽ nối dài nhịp cầu nhân ái, mang đến cho 3 mẹ con hy vọng tiếp tục sống, tiếp tục thấy bình minh mỗi ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước