Người phụ nữ mù chữ 33 năm mang tặng quần áo cũ cho người nghèo

Café sáng với VTV3-Thứ tư, ngày 08/06/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn -Bà Lương Thị Em (hay còn gọi là bà Hòa từ thiện) 33 năm nay chuyên thu gom quần áo cũ về phân loại, giặt ủi rồi mang tặng cho những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lương Thị Em tuy có hoàn cảnh khó khăn không biết chữ, chồng mất vì bệnh ung thư, mưu sinh bằng nghề làm thuê, đi xe ôm để nuôi hai con nhưng vẫn tràn đầy lòng nhân ái, chuyên làm từ thiện giúp người nghèo.

Bà cho biết mình bắt đầu làm công việc thu gom quần áo cũ đem về phân loại, giặt ủi, sắp xếp rồi mang tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn từ năm 19 tuổi. Đến nay, bà đã làm công việc này được 33 năm.

Quần áo sau khi được đóng gói vào những chiếc túi ni lông cẩn thận sẽ được bà đưa cho các đoàn từ thiện đi đến các vùng khó khăn như vùng núi cao Đà Lạt (Lâm Đồng) hay các vùng quê Sóc Trăng, Đồng Nai, Tây Ninh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước