PCI trong chặng đua nước rút

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 07/01/2017 14:37 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm này, các tỉnh đang cải cách, chạy đua nước rút để được thăng hạng trong bảng PCI.

Tháng 3 hàng năm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 63 tỉnh thành. PCI là thước đo về năng lực cạnh tranh của các tỉnh trong thu hút đầu tư qua góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp.

Thời điểm này, khi chỉ còn 2 tháng trong chặng đua nước rút trước khi công bố thứ hạng PCI năm nay, nhiều tỉnh đang nỗ lực tăng thứ hạng bằng cách đưa ra hàng loạt các chính sách mới để làm vừa lòng doanh nghiệp.

"Chỉ cần nở 1 nụ cười" khi tiếp dân là điều chính quyền Đà Nẵng muốn khuyến khích công chức ở các sở ban ngành thân thiện hơn khi giải quyết thủ tục hành chính. Ý tưởng này được đơn vị xếp hạng PCI đánh giá là rất hiệu quả và không tốn kém. Nhờ vào những thay đổi, sáng tạo không ngừng, Đà Nẵng là thành phố duy nhất 6 lần dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh.

Ở vị trí thứ 3, Quảng Ninh tiên phong với mô hình trung tâm hành chính công tập trung. Không mất công đi lại nhiều lần, người dân chỉ cần tới 1 địa điểm là có thể gặp tất cả các sở ngành liên quan.

Tại Hưng Yên, tỉnh có thứ hạng tương đối thấp trên bản đồ cạnh tranh, tỉnh này vừa triển khai bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản, hoạt động như một trung tâm xúc tiến đầu tư. Bàn có đầy đủ các cơ quan chức năng của tỉnh, đặc biệt là có cả đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản. Nhờ vậy, doanh nghiệp đã giảm được 80% thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư. Hưng Yên từ vị trí 56 đặt mục tiêu vươn lên top 30 tỉnh có năng lực cạnh tranh cao nhất cả nước. 

Cuộc đua này sẽ liên tục thay đổi vị trí, đòi hỏi các tỉnh phải nỗ lực cải cách nếu không muốn tụt hạng lại phía sau. Tuy nhiên, theo VCCI, 65% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp vẫn là phổ biến. Theo chia sẻ của một số nhà đầu tư, đôi khi họ được chính quyền tỉnh ủng hộ nhưng lại hay gặp vướng mắc ở cấp cơ sở hay như nhiều người thường nói "Phép vua thua lệ làng".

Trên nghị trường Quốc hội, đại biểu Lê Như Tiến đã từng chua xót phát biểu về thực trạng môi trường đầu tư ở không ít tỉnh hiện nay: "Chúng ta mời gọi các nhà đầu tư, nhưng trên rải thảm dưới rải đinh. Các nhà đầu tư đi trên thảm nhung nhưng vẫn nhức nhối vì hàng đinh ở dưới". 

Mặc dù các tỉnh đang cải cách, chạy đua nước rút để được thăng hạng trong bảng PCI nhưng cải cách sẽ không thể hiệu quả nếu không đi đúng và đi trúng mong muốn của doanh nghiệp. Theo một số doanh nghiệp, cái họ cần là sự cam kết, là được lắng nghe và minh bạch.

PCI là một thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi tỉnh nhưng nó không chỉ là những con số thống kê khô khan mà quan trọng hơn, đó phải là thái độ cầu thị hỗ trợ doanh nghiệp thẩm thấu từ lãnh đạo tỉnh đến các cấp xã phường. Khi những cam kết được hiện thực hóa thành hành động tới từng cán bộ chứ không chỉ dừng ở những khẩu hiệu "quyết tâm, quyết tâm" thì khi đó, tỉnh mới thực sự là nơi "đất lành, chim đậu" cho doanh nghiệp. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước