Bouchard quyết tâm trở lại đỉnh cao với phương pháp tập mới

Cập nhật 09:19 ngày 10/01/2016

Từng là hiện tượng của quần vợt nữ năm 2014, cô gái sinh năm 1994 Eugenie Bouchard đã có lúc leo lên vị trí thứ 5 thế giới. Tuy nhiên, năm 2015 lại đánh dầu bước thụt lùi khó hiểu của tay vợt người Canada. Cô còn phải bỏ cuộc tại Mỹ mở rộng sau khi bị dính chấn thương. Bourchard được kì vọng sẽ thay thế đàn chị Sharapova cả về tài năng và sắc đẹp, và để không phụ lòng người hâm mộ, cô đã lên kế hoạch tập luyện với giáo án đặc biệt để trở lại trong năm 2016.

 



Năm 2015, một tại nạn hi hữu trong phòng thay đồ đã khiến Eugenie Bouchard buộc phải rút lui khỏi Mỹ mở rộng sau khi đã giành quyền vào vòng 4. Đây là một điều hết sức không may với tay vợt trẻ sinh năm 1994. Bởi năm 2015 là một năm đáng quên với Bouchard khi cô bắt đầu mùa giải với vị trí thứ 5 WTA, nhưng áp lực và sự kỳ vọng đã khiến cô không thể duy trì phong độ. Ở thời điểm có vẻ như Genie đang lấy lại phong độ, thì cô lại dính vào một tai nạn bất ngờ ở Trung tâm quần vợt Billie Jean King. Giờ đây, Genie đang rất muốn quên đi mùa giải 2015 và muốn sớm quay trở lại thi đấu trong mùa giải năm mới 2016, mà trước mắt sẽ là Australian Open. Tay vợt Canada lựa chọn phương pháp tập luyện khá đặc biệt, ngoài sử dụng bộ đồ thiết kế riêng do Nike cung cấp, Bouchard còn có những bài tập trên cát với HLV của mình. Cô chia sẻ, bài tập này giúp cô làm quen với nhiệt độ cao tại các sân thi đấu của Australian Open, và tăng khả năng bứt tốc trên mặt sân cứng.

Phạm Anh
(Thethao.vtv.vn)

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.