Giải Pháp Mở rộng & những thay đổi để tăng thêm tính hấp dẫn

Thúy Hằng (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:15 ngày 27/05/2017

VTV.vn - BTC giải Pháp mở rộng đã và đang thúc đẩy những thay đổi để tăng sức hấp dẫn cho giải đấu.

Năm 2010, đã từng có 1 cân nhắc để sân đấu tại Madrid, Tây Ban Nha tổ chức giải Grand Slam trên sân đất nện, thay cho sân Roland Garros. Dĩ nhiên ý tưởng này không thành hiện thực.

Giải Pháp mở rộng đang sở hữu những sân vận động có sức chứa nhỏ nhất trong hệ thống 4 giải Grand Slam của quần vợt thế giới. Và trong trường hợp trời đổ mưa, hàng ngàn người xem sẽ phải tìm những chỗ trú mưa vốn rất ít ỏi. Vì vậy, 1 yêu cầu cấp thiết với những mặt sân đất nện có tuổi đời đến 126 năm này là cải thiện, nâng cấp hạ tầng để tăng sức hấp dẫn cho khán giả tới xem. Đó là lý do mà chính quyền thành phố Paris và ban tổ chức giải Pháp mở rộng quyết định đầu tư số tiền lớn tới 400 hơn triệu euro để nâng cấp các sân đấu.

Cụ thể, BTC dự định xây mới những sân vận động có sẵn mái che, bên cạnh đó là cải tạo lại sân đấu chính Philippe Chatrier để có thể chịu được sức nặng của mái che mới. Khi hoàn thành thì các trận đấu diễn ra trên sân trung tâm của Roland Garros có sức chứa 15.000 khán giả sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là những cơn mưa bất chợt.

Với tiến độ hoàn thành dự kiến vào năm 2020, giải Pháp mở rộng hy vọng có thể bắt kịp xu thế hiện đại hóa các sân đấu của các giải Grand Slam khác, khi sân đấu chính tại Australia mở rộng đã có hệ thống 3 mái che, Wimbledon sẽ có lớp mái che thứ 2 vào năm 2019, còn Mỹ mở rộng dự kiến hoàn tất kế hoạch xây dựng mái che trong năm nay.

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.