Nadal ngán ngẩm vì sinh cùng thời với Federer và Djokovic

Thùy AnCập nhật 14:56 ngày 07/04/2017

VTV.vn - Trong một tuyên bố mới đây, Rafael Nadal cho biết mình có thể ngự trị tại ngôi số 1 thế giới lâu hơn nếu không sinh cùng thời với 2 đại kình địch Federer và Djokovic.

"Tôi đã có thể ngự trị ở ngôi vị số thế giới lâu hơn nếu không có sự xuất hiện của Roger Federer và Novak Djokovic", Rafael Nadal cho biết trong một phát biểu gần đây.

Quan điểm trên hoàn toàn có căn cứ khi Rafael Nadal - Roger Federer - Novak Djokovic là bộ 3 tay vợt xuất sắc nhất thế giới trong hơn 10 năm trở lại đây.

Nadal ngán ngẩm vì sinh cùng thời với Federer và Djokovic - Ảnh 1.

Rafael Nadal mới chỉ có 141 tuần ngự trị ở ngôi vị số 1 thế giới

Theo thống kê trong 57 danh hiệu Grand Slam gần đây, bộ 3 Rafael Nadal - Roger Federer - Novak Djokovic đã có đến 44 lần đăng quang (tính từ chức vô địch Grand Slam đầu tiên của Roger Federer tại Wimbledon 2003). Và tính đến thời điểm hiện tại bộ 3 này đã sử hữu tổng cộng đến 84 danh hiệu Masters 1000 (Novak Djokovic - 30, Rafael Nadal - 28 và Roger Federer -26).

Với vô số những danh hiệu lớn trên nên không có gì lạ khi bộ 3 này thay nhau giữ vị trí tay vợt số 1 thế giới trong nhiều năm trở lại đây. Trong đó Roger Federer đang dẫn đầu với 302 tuần ngự trị ở ngôi vị số 1 thế giới. Xếp thứ 2 là Novak Djokovic với 223 tuần.

Rafael Nadal hoàn toàn có lý do "phàn nàn" về việc anh đã sinh nhầm thời khi hiện tay vợt người Tây Ban Nha mới chỉ có 141 tuần ở ngôi vị số 1 thế giới, trong khi có đến 250 tuần xếp ở ngôi vị số 2.

Ngoài ra, 141 tuần ở ngôi vị số 1 thế giới của Rafael Nadal cùng chẳng hề "bằng phẳng" chút nào. Theo đó, Rafael Nadal vươn lên ngôi vị số 2 thế giới từ năm 2005 sau danh hiệu Roland Garros đầu tiên. Tuy nhiên phải đến năm 2008, Rafael Nadal mới có thể phế truất được ngôi vị số 1 của Roger Federer sau hơn 4 năm ngự trị. 

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ các đối thủ và ảnh hưởng từ các chấn thương, vị trí số 1 của Rafael Nadal cũng không được duy trì một cách liên tục. Rafael Nadal có đến 2 lần đánh chiếm lại ngôi vị số 1 thế giới vào các năm 2010 và 2013. Năm ngoái, Rafael Nadal đã kết thúc năm 2016 ở vị trí thứ 9.

Nadal ngán ngẩm vì sinh cùng thời với Federer và Djokovic - Ảnh 2.

Rafael Nadal đã để thua trước Roger Federer tại 2 trận chung kết trong mua giải năm nay là Australian Open và Miami Open

Dẫu có phần "thua thiệt" vì sinh nhầm thời tuy nhiên Rafael Nadal vẫn cảm thấy may mắn khi cạnh tranh cùng Roger Federer và Novak Djokovic.

"Thật khó khăn khi phải cạnh tranh với Roger Federer và Novak Djokovic. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy may mắn khi được thi đấu cùng với 2 đối thủ lớn nhất của mình. Bên cạnh sự cạnh tranh, chúng tôi còn có mối quan hệ tốt rất tốt bên ngoài sân đấu", Rafael Nadal cho biết.

Từ đầu mùa giải đến nay, dù đã tăng đến đến 4 bậc, lên vị trí thứ 5 của BXH ATP, tuy nhiên đến thời điêm hiện tại Rafael Nadal vẫn chưa có bất cứ một danh hiệu nào, bất chấp việc đã vào đến 3 trận chung kết (trong đó có 2 thất bại trước Roger Federer tại Australian Open và Miami Open).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.