Nếu vô địch, Federer sẽ lập kỉ lục mới tại US Open sau 42 năm

Cập nhật 06:40 ngày 24/08/2014

NHM đang chờ đợi huyền thoại sống Federer đăng quang tại US Open lần thứ 6 bởi nếu thế, anh sẽ trở thành tay vợt già nhất vô địch một giải Grand Slam trong 42 năm qua.

Năm 1972, Andrew Gimeno đăng quang ở Roland Garros. Ở thời điểm ấy, Andrew Gimeno bước sang 34 tuổi và kể từ đó tới nay, chưa có tay vợt nào ở độ tuổi ấy lên ngôi ở một giải Grand Slam. Hiện tại, Roger Federer vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 33 ngày 8/8 vừa qua và nếu lên ngôi ở Flushing Meadows, “tàu tốc hành” sẽ trở thành tay vợt nhiều tuổi nhất vô địch một giải Grand Slam trong khoảng thời gian 42 năm qua,

 

‘ Lần gần nhất Federer vô địch US Open là năm 2008.

Nếu tính riêng US Open, kỷ lục tay vợt già nhất vô địch thuộc về Ken Rosewall được lập vào năm 1970. Khi đó, Ken Rosewall đã 35 tuổi. Roger Federer vẫn chưa thể xô đổ thành tích ấy nhưng điều đó chứng tỏ, tay vợt cựu số 1 thế giới vẫn có thể thi đấu đỉnh cao và giành chức vô địch Grand Slam trong ít nhất 2 năm nữa.

Nói về vấn đề tuổi tác, Federer vẫn hết sức tự tin khi anh dốc bầu tâm sự với tờ Eurosport: “Tôi đang chơi tốt và vẫn kiểm soát được trận đấu. Tôi vẫn tin rằng những tay vợt chuyên nghiệp biết cách làm gì để tiếp tục thi đấu ở những giải lớn như Masters 1000, Grand Slam hay World Tour Finals khi tuổi đã cao”.

Hiện Fedex đang nắm giữ hàng loạt kỉ lục như tay vợt có mạch 23 lần liên tiếp vào bán kết Grand Slam sau khi vô địch Australian Open 2010, tay vợt từng 36 lần liên tiếp lọt tới tứ kết Grand Slam khi vào tứ kết Roland Garros 2013 hay liên tiếp 10 lần vào tới chung kết sau khi vô địch US Open 2007.

Những kỉ lục, những danh hiệu mà một phần trong đó từng có được ở Flushing Meadows sẽ là động lực để Federer vươn tới danh hiệu US Open thứ 6 và chính thức vượt qua hai cựu tay vợt lừng danh Pete Sampras và Jimmy Connors.

T.K

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.