Nhận diện những ứng cử viên nặng ký của Roland Garros 2015

Ban Thể thao VTVCập nhật 14:21 ngày 20/05/2015

VTV.vn - Dù năm nay, phong độ của Rafael Nadal là chưa thực sự tốt nhưng chắc chắn, tay vợt người TBN vẫn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại Roland Garros.

Chỉ còn vài ngày nữa, Roland Garros sẽ khởi tranh. Nếu như mọi năm trước, giải Grand Slam thứ 2 trong năm là "sàn diễn" của riêng Rafael Nadal thì năm nay phong độ của ông vua sân đất nện đã không còn được đảm bảo. Trước tình hình đó, cơ hội giành cho những ứng cử viên còn lại là rất lớn.

Nếu nói đến một huyền thoại ở sân đất nện ở kỷ nguyên mở thì có lẽ tất cả những ai yêu mến bộ môn quần vợt đều nhận định đó là Rafael Nadal. Anh đã có tới 9 chức vô địch Grand Slam trên mặt sân này và luôn là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Roland Garros.

Dù năm nay, phong độ của Nadal không được đảm bảo khi thất bại ở cả 2 giải đấu quan trọng Rome Masters và Madrid Masters, tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản quyết tâm chinh phục đỉnh cao để tiếp tục đi vào ngôi đền huyền thoại của làng quần vợt.

Đối thủ lớn nhất của Nadal có lẽ vẫn là tay vợt đang nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới Novak Djokovic. Dù đã đứng trên đỉnh cao làng quần vợt quá lâu nhưng Nole vẫn không quên hoàn thiện mình. Chức vô địch Rome Masters gần đây như để khẳng định, nhà vô địch Australian Open đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch Grand Slam thứ 2 trong năm.

Bên cạnh đó, một tay vợt không thể không nhắc tới với đà tiến bộ không ngừng là Andy Murray. Dù luôn được đánh giá là ngôi sao trong làng quần vợt nhưng sân đất nện không phải là thế mạnh của tay vợt Vương quốc Anh. Tuy nhiên, năm nay mọi thứ đã khác, chiến thắng trước Nadal tại Rome Masters cho thấy, Murray hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ khi Roland Garros diễn ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.