"Quái vật 2 đầu" nhà Bryan cán mốc 100 danh hiệu ở US Open 2014

Cập nhật 05:19 ngày 07/09/2014

Đã 11 năm không còn tay vợt nam nào của Mỹ vô địch US Open kể từ ngày Andy Roddick đăng quang năm 2003, thì “quái vật hai đầu”, Bob và Mike Bryan lại thống trị nội dung đánh đôi tại các giải Grand Slam khi giành tới 100 danh hiệu.

 



Nhập cuộc đầy tự tin, cộng với khả năng phối hợp ăn ý, bộ đôi tay vợt nước chủ nhà liên tục tấn công mạnh mẽ để giành thế thượng phong trên sân. Cả trận đấu, Granollers và Lopez chỉ có được 2 cơ hội hiếm hoi để giành break nhưng cũng không thể tận dụng thành công.

Chung cuộc, anh em nhà Bryan đã giành chiến thắng trước cặp đôi hạt giống số 11 người Tây Ban Nha sau 2 set với tỷ số 6-3, 6-4. Qua đó giành được chức vô địch thứ 5 tại US Open, nâng tổng số Grand Slam nội dung đôi nam của mình lên con số 16.

Việc anh em nhà Bryan vô địch các giải đôi nam không còn là điều quá ngạc nhiên khi bộ đôi này được mệnh danh là “quái vật hai đầu” đã thống trị nội dung này trong hơn 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên chức vô địch tại giải US Open 2014 sẽ là chức vô địch đáng nhớ nhất khi đánh dấu cột mốc danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp đánh đôi của anh em nhà Bryan.

Sau khi cán đích kỷ lục 100 danh hiệu, anh em nhà Bryan không giấu nổi sự vui mừng. Mike Bryan chia sẻ: “Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Chức vô địch này thật đặc biệt vì chúng tôi được thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả. Xin chúc mừng Granollers và Lopez đã có một giải đấu tuyệt vời. Họ đã thi đấu rất kiên cường. Tuy nhiên, chúng tôi đã chơi một trận đấu hay nhất mùa giải của mình. Thật tuyệt vời khi chúng tôi đã vượt qua họ để giành chức vô địch US Open 2014 ”.

100 danh hiệu của anh em nhà Bryan gồm có:

- 1 HCV Olympic 2012

- 16 Grand Slam: 6 Australian Open - 2 French Open - 3 Wimbledon  - 5 US Open

- 3 danh hiệu ATP Tour Finals

- 30 danh hiệu Master 1000

- 12 danh hiệu ATP 500  

- 38 danh hiệu ATP 250


Lê Nam
(Thethao.vtv.vn)

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.