Dù từng phải nhận quyết định tạm dừng thi đấu trong thời gian dài từ liên đoàn quần vợt thế giới do dính nghi vấn doping, nhưng ngay khi quay trở lại thi đấu vào đầu mùa hè 2014, Cilic đã thể hiên mình là một đối thủ khó lường trước chính Berdych và Djokovic tại Wimbledon. Và tại giải Grand Slam cuối cùng của năm, anh còn chơi tốt hơn thế trước một Berdych mờ nhạt có một mùa hè đáng thất vọng.
Tay vợt người Croatia là người chơi lấn lướt hơn ngay từ đầu trận với những pha tấn công dồn dập. 19 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp, 46 điểm winner và 5 trong 8 cơ hội giành break là những gì Cilic đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm qua để thiết lập chiến thắng 3-0 trước khi gặp Roger Federer hoặc Gael Monfils tại bán kết. Bên cạnh đó, hạt giống số 14 của giải cũng đã trở thành tay vợt Croatia đầu tiên lọt vào 4 tay vợt mạnh nhất US Open sau hlv của anh Goran Ivanisevic đạt được vào năm 2006.