Vòng 3 Mỹ mở rộng – David Ferrer trở thành tay vợt trong top 10 đầu tiên bị loại

Cập nhật 07:08 ngày 01/09/2014

Giải quần vợt Mỹ mở rộng tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay với các trận đấu còn lại ở vòng 3. Rạng sáng nay, 2 trận đấu đầu tiên ở nội dung đơn nam đã kết thúc với những kết quả bất ngờ.

 

Trong một ngày thi đấu tệ hại, tay vợt Tây Ban Nha David Ferrer đã mắc quá nhiều sai sót khi có tới 52 lỗi đánh bóng hỏng gần gấp đôi so với đối thủ Gilles Simon. Chính vì thế dù chơi không quá áp đảo nhưng Simon đã tận dụng triệt để lợi thế với những pha tấn công nhanh, dồn đối phương xuống sát 2 góc sân.

Trận đấu kết thúc sau 4 set với tỷ số 6-3, 3-6, 6-1, 6-3 dành cho Simon khi Ferrer tỏ ra xuống sức nhanh trong 2 set đấu cuối. Với kết quả này, Ferrer đã trở thành tay vợt hạt giống đầu tiên trong top 10 bị loại khỏi Mỹ mở rộng 2014.

Đối thủ của Simon ở vòng 4 cũng đã được xác định ngay sau đó không lâu khi trận đấu giữa Marin Cilic và Kevin Anderson kết thúc. Đây là trận tái đấu của chung kết giải Delray Beach International cách đây chưa lâu. Và lần này, kết quả cũng không có gì khác khi chiến thắng lại thuộc về tay vợt người Croatia sau 4 set đấu với tỉ số 6-3, 3-6, 6-3 và 6-4. Các trận đấu còn lại ở vòng 3, trong đó có cuộc đọ sức giữa Federer – Granollers sẽ diễn ra trong sáng nay.

Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)



Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.