Em bé đầu tiên ra đời với kỹ thuật "2 mẹ 1 bố": Vấp phải nhiều phản đối và hoài nghi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/10/2016 12:55 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, một em bé đã chào đời và phát triển nhờ kỹ thuật mới kết hợp ADN của 3 người gồm cha, mẹ và một người hiến tặng trứng.

Thành công này mang tới nhiều hy vọng cho các bậc cha mẹ có đột biến gen hiếm gặp có thể sinh con khỏe mạnh. Tuy nhiên, kỹ thuật sinh sản mới kết hợp ADN này cũng gặp phải không ít sự phản đối và hoài nghi.

Hiện mới chỉ có Anh hợp pháp hóa chuyện tạo ra đứa trẻ từ 3 người vào năm 2015, nhưng sử dụng một kỹ thuật khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước