Thái Lan có thể bị chìm sau 15 năm nữa

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/01/2016 10:13 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia cảnh báo rất có thể chỉ sau hơn chục năm nữa, người Thái Lan sẽ phải đi thuyền trên cả các con phố khi nước này chìm dưới nước, đặc biệt tại thủ đô Bangkok.

Thành phố với 10 triệu dân này đang bị lún xuống và mực nước biển thì dâng cao nhanh hơn người ta tưởng. Sự phân biệt của biển và đất liền trở nên nhạt nhòa tại đây.

Các chuyên gia cảnh báo, chỉ còn khoảng 7-10 năm để giải quyết vấn đề của thủ đô Bangkok. Tuy nhiên, cho đến lúc này họ vẫn còn tranh cãi, nên chấn chỉnh hoạt động xây dựng, hay trồng rừng ngập mặn để củng cố vịnh Bangkok hay thậm chí là di dời thủ đô bangkok về phía Bắc của đất nước.

Việt Nam đứng thứ 7 toàn cầu về thiệt hại do biến đổi khí hậu Việt Nam đứng thứ 7 toàn cầu về thiệt hại do biến đổi khí hậu

VTV.vn -Theo thống kế rủi ro lâu dài do biến đổi khí hậu, Việt Nam đứng thứ 7 toàn cầu với trung bình hàng năm có 392 người chết và thiệt hại hơn 1% GDP do thảm họa thiên tai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước