Thành lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới tại Nam Cực

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/10/2016 21:01 GMT+7

Đàn chim cánh cụt tại biển Ross ở Nam Cực. (Ảnh: Guardian)

VTV.vn - Theo dự án, khu bảo tồn sinh thái biển lớn nhất thế giới nằm trong vùng Biển Ross ở Nam Cực, trải rộng tới 1,55 triệu km2.

Sau nhiều năm thương lượng, dự án thành lập khu bảo tồn sinh thái biển lớn nhất thế giới tại Nam Cực đã được nhất trí vào hôm nay tại Australia, trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của Ủy ban bảo tồn sinh thái biển Nam Cực. Đây được xem như một cột mốc lịch sử trong nỗ lực toàn cầu để bảo vệ sự đa dạng biển.

Theo dự án, khu bảo tồn nằm trong vùng Biển Ross ở Nam Cực, trải rộng tới 1,55 triệu km2. Theo đó các hoạt động câu cá sẽ bị cấm hoàn toàn trên 1,1 triệu km2 của Biển Ross, trong khi chỉ một số khu vực nhất định được phục vụ cho nghiên cứu.

Khu bảo tồn chiếm hơn 12% diện tích Nam Cực và là nơi sinh sống của hơn 10.000 loài sinh vật.

Các nhà khoa học cho biết việc thành lập khu bảo tồn trên cũng sẽ giúp cho việc tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước