15 trẻ tử vong do tiêm vaccine sởi ở Nam Sudan

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 12:26 GMT+7

Trẻ em Nam Sudan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - 15 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi ở Nam Sudan đã tử vong và 32 em khác có triệu chứng sốt, tiêu chảy và nôn mửa sau khi tiêm vaccine phòng sởi không được bảo quản đúng cách.

Bộ trưởng Y tế Nam Sudan cho biết, vaccine này đã không được bảo quản trong tủ lạnh, trong khi nhân viên y tế tiêm phòng cho trẻ lại không được đào tạo. Họ chỉ dùng 1 xilanh để tiêm cho nhiều cháu trong 4 ngày của chiến dịch tiêm chủng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, các trẻ này tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc nghiêm trọng bởi vaccine bị hỏng. WHO cũng cho rằng nhóm tiêm phòng đã không tuân thủ các tiêu chuẩn về dịch tễ được WHO thông qua.

Bộ Y tế Nam Sudan tháng trước đã tiến hành một chiến dịch tiêm phòng sởi đầy tham vọng cho hơn 2,3 triệu trẻ em ở nước này do dịch sởi bùng phát mạnh tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước