4 người tử vong do cúm lợn tại Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/01/2019 17:54 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ít nhất 4 người đã tử vong ở thị trấn Shimla, miền Bắc Ấn Độ do cúm lợn.

Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm máu cho 67 bệnh nhân, 20 bệnh nhân cho kết quả dương tính với virus cúm lợn. Trong số 20 bệnh nhân được xét nghiệm dương tính, 12 người đã được xuất viện, 4 người được đưa vào khu cách ly. Tuy nhiên 4 người đã tử vong trong quá trình điều trị. 

Cúm lợn do virus H1N1 gây ra. Các triệu chứng cúm tương tự virus cúm thông thường gây ra như:  sốt, ho, đau họng, đau nhức cơ thể và các vấn đề về hô hấp. 

Các bác sĩ cho biết trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và những người mắc các vấn đề về hô hấp rất dễ bị nhiễm virus cúm lợn.

40 người tử vong vì cúm lợn tại miền Tây Ấn Độ 40 người tử vong vì cúm lợn tại miền Tây Ấn Độ

VTV.vn - Ít nhất 40 người đã tử vong và hơn 1.000 người xét nghiệm dương tính virus cúm lợn tại bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, kể từ đầu năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước