Ấn Độ có nhiều thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/05/2018 06:40 GMT+7

VTV.vn - Số liệu do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố, trong 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, có tới 14 thành phố là của Ấn Độ.

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ nằm trong số các thành phố có mức độ ô nhiễm cao nhất thế giới xét về lượng hạt bụi PM2.5 trong năm 2016. 

Theo WHO, trong số 7 triệu người thiệt mạng trên toàn cầu mỗi năm do tình trạng ô nhiễm không khí, hơn 1/3 là từ Ấn Độ. WHO khuyến cáo quốc gia Nam Á này nên khẩn trương có các biện pháp đối phó với tình trạng ô nhiễm.

7 triệu người thiệt mạng mỗi năm do ô nhiễm không khí 7 triệu người thiệt mạng mỗi năm do ô nhiễm không khí

VTV.vn - Ô nhiễm không khí khiến 7 triệu người thiệt mạng mỗi năm, hầu hết tại các quốc gia nghèo ở châu Á và châu Phi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước