90% người dân thế giới đang phải hít thở không khí ô nhiễm hàng ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/05/2018 12:05 GMT+7

Một cậu học sinh Nigeria đứng giữa đường khói bụi mù mịt. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Trong một nghiên cứu mới được Tổ chức Y tế thế giới đưa ra, có một con số đáng báo động, 90% người dân trên trái đất đang phải hít thở không khí ô nhiễm hàng ngày.

Theo WHO, không khí chứa nhiều chất gây ô nhiễm phần lớn được hình thành bởi tắc đường, các khu công nghiệp và nông nghiệp. Ô nhiễm không khí cũng là nguyên nhân giết chết 7 triệu người mỗi năm, trong đó có tới 90% số ca tử vong là ở châu Á và châu Phi.

Cho đến nay, nghiên cứu của WHO là cơ sở dữ liệu toàn diện nhất trên thế giới về ô nhiễm không khí. Tổ chức này đã thu thập dữ liệu từ hơn 4.300 thành phố và 108 quốc gia.

Nhật Bản: Nước sông ô nhiễm sau đợt phun trào núi lửa Nhật Bản: Nước sông ô nhiễm sau đợt phun trào núi lửa

VTV.vn - Tại một địa điểm cách núi lửa Ioyama 6km, giới chức địa phương đã phát hiện lượng thạch tín (asen) trong nước của sông Nagaegawa vượt 200 lần giới hạn cho phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước