Ấn Độ dùng động cơ máy bay phản lực đối phó ô nhiễm

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/12/2016 08:45 GMT+7

Delhi là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ấn Độ vừa có ý tưởng độc đáo để đối phó với ô nhiễm không khí đó là dùng động cơ phản lực của máy bay để thổi bay luồng không khí bụi bẩn.

Động cơ phản lực của các máy bay cũ sẽ được đặt hướng lên trời, tại các nhà máy nhiệt điện đốt than. Những động cơ này có thể thổi ra luồng khí có tốc độ tương đương tốc độ âm thanh, đẩy khói mù ra khỏi bầu khí quyển.

Nếu lớp không khí ở gần mặt đất bị ô nhiễm, lớp khí nóng bên trên lại là một cái "nắp" cản trở khói bụi khuếch tán lên cao. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, một động cơ phản lực có thể thổi bay khí thải của một nhà máy điện công suất 1000 megawatt.

Ấn Độ: Sương mù dày đặc ảnh hưởng việc đi lại của người dân Ấn Độ: Sương mù dày đặc ảnh hưởng việc đi lại của người dân Dư luận Ấn Độ bức xúc trước đám cưới xa hoa của con gái nghị sĩ Dư luận Ấn Độ bức xúc trước đám cưới xa hoa của con gái nghị sĩ Lễ hội giày dép độc đáo ở Ấn Độ Lễ hội giày dép độc đáo ở Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước