Ấn Độ tăng cường giám sát lĩnh vực bất động sản để chống tham nhũng

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/12/2016 06:09 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Đây là quyết định mới được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra như một phần của chiến dịch chống tham nhũng.

Thủ tướng Ấn Độ cho biết Cơ quan thuế nước này dự kiến sẽ tăng cường thanh kiểm tra các giao dịch bất động sản có dấu hiệu bất thường trong năm 2017.

Ngoài ra, các quan chức ngành thuế Ấn Độ cũng dự định sẽ thu thập dữ liệu từ các giao dịch ngân hàng để tập hợp thông tin về những bất động sản có dấu hiệu bất thường.

Số liệu ước tính của ngành thuế Ấn Độ cho thấy những đối tượng trốn thuế đã mua 5 - 10% số bất động sản ở nhiều thành phố tại Ấn Độ.

Ấn Độ: Chiến dịch chống tham nhũng quyết tâm loại bỏ 'nền kinh tế đen' Ấn Độ: Chiến dịch chống tham nhũng quyết tâm loại bỏ "nền kinh tế đen" Ấn Độ loại bỏ đồng 500 và 1.000 rupee để chống tham nhũng Ấn Độ loại bỏ đồng 500 và 1.000 rupee để chống tham nhũng Pháp thông qua dự luật chống tham nhũng mới Pháp thông qua dự luật chống tham nhũng mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước