Ấn Độ: Hàng chục người thiệt mạng do đổi tiền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 21:36 GMT+7

Người dân cãi vã với lực lượng an ninh sau khi bị ngăn vào một ngân hàng ở TP Mumbai hôm 12/11. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, đã có ít nhất 47 người chết trên khắp Ấn độ kể từ khi có thông báo đổi tiền, trong đó có cả các nhân viên ngân hàng.

Theo đó, một số người đã chết vì sốc, nhiều người bị suy sụp khi phải xếp hàng chờ đổi tiền, những người khác đã tự sát. Ngày 19/11, các ngân hàng tại Ấn Độ không đổi tiền cho người dân trừ người cao tuổi. Việc các ngân hàng tại Ấn Độ ngừng đổi tiền càng làm cho cuộc sống của người dân khó khăn hơn.

Kể từ khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố quyết định đổi tiền vào ngày 8/11, các nhân viên ngân hàng trên khắp Ấn Độ đã phải làm việc liên tục không nghỉ vì ngày nào cũng có hàng triệu người xếp hàng tại các ngân hàng để đổi hoặc rút tiền.

Cách đây 10 ngày, Chính phủ Ấn độ đã hủy bỏ đồng 500 Rupee và 1.000 Rupee nhằm mục đích chống tham nhũng. Song song với việc hủy bỏ hai đồng tiền này, Ấn Độ đưa vào lưu thông đồng 500 Rupee và 2.000 Rupee mới. Hai đồng tiền bị hủy chiếm khoảng 4/5 tổng giá trị tiền mặt được lưu thông. Bởi vậy, sự thay đổi này đe dọa gây gián đoạn đối với nền kinh tế chủ yếu sử dụng tiền mặt của Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước