Australia buộc Facebook, Google cung cấp thông tin chống khủng bố

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 14:26 GMT+7

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (phải) thăm trụ sở Cảnh sát liên bang Australia tại Sydney, ngày 14/7. (Ảnh: AAP)

VTV.vn - Các trang mạng xã hội lớn như Facebook, Google có thể bị buộc phải cung cấp cho nhà chức trách Australia các thông tin mã hóa trực tuyến từ nghi can khủng bố và tội phạm.

Theo Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, luật mới sẽ buộc các công ty truyền thông xã hội như Facebook và Google phải hợp tác với chính phủ trong cuộc chiến chống khủng bố và các loại tội phạm khác. Facebook sở hữu WhatsApp, ứng dụng nhắn tin mã hóa lớn nhất thế giới.

Dữ liệu mới từ Chính phủ Australia cho thấy, mã hóa trực tuyến đã ảnh hưởng đến 90% các trường hợp ưu tiên điều tra của Cơ quan tình báo nội địa. Số lượng thông tin liên lạc được mã hóa bị Cơ quan tình báo nội địa can thiệp đã lên đến hơn 55% tính đến tháng 7 năm nay - một con số đáng báo động.

Facebook dùng trí tuệ nhân tạo để ngăn chặn khủng bố Facebook dùng trí tuệ nhân tạo để ngăn chặn khủng bố Để chống khủng bố, EU buộc Facebook và Google cung cấp dữ liệu cho cảnh sát Để chống khủng bố, EU buộc Facebook và Google cung cấp dữ liệu cho cảnh sát Facebook, Google và Twitter chung tay chống khủng bố Facebook, Google và Twitter chung tay chống khủng bố

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước