Bà Park Geun-hye kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/02/2017 15:36 GMT+7

Bà Park Geun-hye đã phủ nhận hoàn toàn các lý do buộc tội mình. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye đã gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp nước này, phủ nhận hoàn toàn các lý do buộc tội bà.

Đây là lần đầu tiên bà Park gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp để bày tỏ lập trường của mình.

Bà Park bị nghi ngờ đã cho phép người bạn thân lâu năm của mình là bà Choi Soon-sil can thiệp vào chính sự, đồng thời bị cáo buộc câu kết với bà Choi tư lợi từ các quỹ do bà này đứng tên.

Ngày 9/12/2016, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park và Tòa án Hiến pháp có thời gian 180 ngày để xem xét các cáo buộc luận tội.

Đến nay, bà Park liên tiếp bác bỏ những cáo buộc tham nhũng chống lại bà và nhấn mạnh rằng vụ bê bối này "có thể đã được dàn dựng từ trước".

Con gái bạn thân Tổng thống Hàn Quốc bị bắt ở Đan Mạch Con gái bạn thân Tổng thống Hàn Quốc bị bắt ở Đan Mạch Biểu tình đòi Tổng thống từ chức tiếp diễn tại Hàn Quốc Biểu tình đòi Tổng thống từ chức tiếp diễn tại Hàn Quốc Phiên điều trần đầu tiên về luận tội Tổng thống Hàn Quốc Phiên điều trần đầu tiên về luận tội Tổng thống Hàn Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước