Bảng tuần hoàn hóa học chính thức bổ sung 4 nguyên tố mới

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/12/2016 13:27 GMT+7

Tên gọi cho 4 nguyên tố mới trong bảng tuần hoàn hóa học chính thức được thông qua. Ảnh: IUPAC.

VTV.vn - Hiệp hội quốc tế về hóa học cơ bản và ứng dụng chính thức chấp nhận tên gọi của 4 nguyên tố mới được thêm vào chu kỳ thứ 7 trong bảng tuần hoàn hóa học.

Các nguyên tố mới do các nhà khoa học tới từ Nga, Mỹ, Nhật Bản. Tên gọi và ký hiệu chính thức của 4 nguyên tố mới đó là nguyên tố 113 Nihonium (Nh), nguyên tố 115 Moscovium (Mc), nguyên tố 117 Tennessine (Ts) và nguyên tố 118 Oganesson (Og).

Trong đó, Nihonium có nguồn gốc từ "Nihon", cách gọi Nhật Bản trong tiếng Nhật. Đây cũng là nguyên tố đầu tiên do một nước châu Á phát hiện. Moscovium được đặt theo tên thủ đô Moscow của Nga. Tennessine gợi nhắc đến bang Tennessee, nơi đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu hóa học. Oganesson nhằm vinh danh Yuri Oganessian, nhà vật lý 83 tuổi người Nga. Việc thông qua tên gọi của 4 nguyên tố là bước cuối cùng nhằm chính thức cập nhật bảng tuần hoàn hóa học mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước