Bạo lực tại Ai Cập làm hai người thiệt mạng

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 29/11/2014 11:47 GMT+7

Người biểu tình xung đột với cảnh sát trong một cuộc biểu tình ở Cairo. (Ảnh: AFP)

Hôm 28/11, đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh Ai Cập và những người biểu tình ủng hộ phong trào Hồi giáo.

Ai Cập đang đứng trước nguy cơ tái diễn tình trạng bạo lực từ làn sóng biểu tình đòi lật đổ Chính phủ. Hôm 28/11, đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình ủng hộ phong trào Hồi giáo.

Hàng trăm người biểu tình đã xuống đường theo lời kêu gọi của tổ chức Hồi giáo theo đường lối cứng cắn mang tên Mặt trận Salafi. Cuộc tuần hành nhanh chóng vấp phải phản ứng cứng rắn từ lực lượng an ninh. Bộ Y tế Ai Cập thông báo, có ít nhất 2 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở phía Đông Thủ đô Cairo.

Trước đó, vào sáng thứ Sáu, 3 sĩ quan quân đội đã bị các tay súng chưa rõ danh tính bắn chết. Cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 người Hồi giáo.

Cuộc biểu tình được lên kế hoạch từ trước là nỗ lực đầu tiên của phe Hồi giáo trong nhiều tháng qua, sau các đợt trấn áp của chính quyền Ai Cập kể từ khi Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ hồi năm 2013.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước