Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Chiến dịch không kích IS sẽ được tăng cường

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 14/11/2014 09:21 GMT+7

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Mỹ tại Kobani hôm 10/11. (Ảnh Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ được tăng cường.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 13/11 tuyên bố, chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ được tăng cường cho tới khi lực lượng trên bộ của Iraq hoàn thiện và chiến đấu hiệu quả hơn.

Phát biểu tại một phiên điều trần của Hạ viện, ông Hagel nhấn mạnh cường độ chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ gia tăng cho đến khi lực lượng quân đội Iraq củng cố được sức mạnh.

Ông Hagel khẳng định, Mỹ và các nước liên quân đang đạt được bước tiến trong cuộc chiến chống IS song cho rằng đây sẽ là một cuộc chiến trường kỳ và gian khó.

Vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ triển khai thêm 1.500 lính đến quốc gia Iraq làm nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng an ninh sở tại, tăng gần gấp đôi số quân đang đóng tại quốc gia vùng Vịnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước