Bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Ấn Độ

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 13/11/2022 06:35 GMT+7

Số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. (Ảnh: India Today)

VTV.vn - Các khu vực tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ đang gia tăng số ca sốt xuất huyết khi các bệnh viện tại đây chật kín bệnh nhân.

Theo thống kê, bang Uttar Pradesh đã ghi nhận tổng cộng 18.000 ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ đã ghi nhận 20 ca tử vong do sốt xuất huyết. Đây là số ca tử vong do sốt xuất huyết cao nhất ở một bang của Ấn Độ trong năm nay.

Biến đổi khí hậu đã khiến số lượng muỗi gây bệnh tăng cao, dẫn đến lây nhiễm nhanh, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư. Những đợt gió mùa kéo dài cũng đã gây trở ngại cho người dân sống ở các vùng dễ bị lũ lụt vì nước tù đọng, khiến dịch lan rộng.

Vào tháng 10, miền Bắc Ấn Độ đã phải đối mặt với tình trạng sốt xuất huyết gia tăng do mùa mưa kéo dài hơn so với thông thường. Các ca nhiễm sốt xuất huyết tập trung ở khu vực bang Bihar và bang Uttar Pradesh với số trường hợp mắc bệnh được ghi nhận từ đầu năm đến nay lần lượt là 7.500 và 5.000 ca.

Bệnh sốt xuất huyết ở Ấn Độ thường lây nhiễm mạnh trong mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Giới chức y tế Ấn Độ nhận định, sự gia tăng đột biến số ca mắc sốt xuất huyết trong thời gian này chủ yếu là do mưa cuối mùa gây ngập úng tại nhiều khu vực, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi và lây truyền dịch bệnh.

Người dân nước này được khuyến cáo mặc quần áo kín tay, sử dụng màn chống muỗi và giữ môi trường xung quanh sạch sẽ để phòng dịch bệnh.

Bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Bệnh nhân sốt xuất huyết ngồi trong màn chống muỗi tại Bệnh viện Tej Bahadur Sapru ở Prayagraj, phía Bắc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, số ca mắc sốt xuất huyết tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã tăng mạnh với 283 trường hợp được báo cáo trong tuần cuối cùng của tháng 10/2021, nâng tổng số ca mắc bệnh tại thành phố này lên hơn 1.000 người kể từ đầu năm 2021.

Theo đó, tại thủ đô New Delhi, từ đầu năm đến tháng 10/2021, có tổng cộng 1.006 ca mắc sốt xuất huyết, con số cao nhất ghi nhận được trong cùng thời gian kể từ năm 2018, trong đó riêng tháng 10 có 665 ca. Tính đến ngày 23/10/2021, tại thành phố này đã có một ca tử vong do sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết là bệnh do loài muỗi vằn Aedes aegypti gây ra với các triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể, buồn nôn, nôn và chảy máu trong cơ thể hoặc tụt huyết áp gây tử vong trong những trường hợp nghiêm trọng. Loài muỗi này hiện có mặt tại hơn 120 quốc gia và khiến hàng triệu người bị nhiễm bệnh mỗi năm.

Dịch sốt xuất huyết gia tăng tại Ấn Độ do mùa mưa kéo dài Dịch sốt xuất huyết gia tăng tại Ấn Độ do mùa mưa kéo dài

VTV.vn - Miền Bắc Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng sốt xuất huyết gia tăng do mùa mưa kéo dài hơn so với thông thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước