Campuchia bắt Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập

Thạch Thông (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Chủ nhật, ngày 03/09/2017 19:41 GMT+7

Ông Kem Sokha, Chủ tịch đảng Cứu Quốc đã bị bắt. (Ảnh: VOV)

Đêm 2/9, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ ông Kem Sokha, Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập, tại nhà riêng ở thủ đô Phnom Penh, với cáo buộc có hành vi phản quốc và gián điệp.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ Campuchia, ông Kem Sokha bị bắt vì tội phản quốc, thông đồng với nước ngoài âm mưu lên kế hoạch lật đổ Chính phủ Campuchia.

Chứng cứ là đoạn video phát trên trang CBN có trụ sở tại Australia và một số bằng chứng khác, cho thấy rõ kế hoạch bí mật thông đồng của ông Kem Sokha và đồng bọn với nước ngoài.

Chính phủ Campuchia cáo buộc hành vi này là phản quốc về hoạt động gián điệp được quy định trong luật hình sự. Chính phủ thông báo tòa án sẽ xử lý vụ việc theo luật định.

Ông Kem Sokha được bầu làm Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập hồi tháng 3 vừa qua, thay ông Sam Rainsy đã từ chức trước đó.

Sáng 3/9, phát biểu trong buổi nói chuyện với hơn 4.000 công nhân tại đảo Kim Cương, thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh cáo đảng Cứu quốc đối lập không được bảo vệ cá nhân ông Kem Sok Kha, nếu không sẽ đứng trước nguy cơ bị giải thể đảng.

Hai đảng đối lập ở Campuchia có nguy cơ bị giải thể Hai đảng đối lập ở Campuchia có nguy cơ bị giải thể

VTV.vn - Hai đảng đối lập ở Campuchia hiện nay có nguy cơ phải giải thể vì các chủ tịch của các đảng đó đã bị bắt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước