Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập Campuchia đối mặt với 19 năm tù

Thạch Thông (Phóng viên VTV thường trú tại Campuchia)-Thứ bảy, ngày 21/11/2015 18:13 GMT+7

Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập Campuchia Sam Rainsy. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập Campuchia , ông Sam Rainsy có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 19 năm.

Tòa án thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 20/11 đã phát lệnh triệu tập ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập, để làm rõ về cáo buộc làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả và gây bất ổn cho an ninh xã hội.

Theo lệnh triệu tập, ông Sam Rainsy phải có mặt ở tòa án Phnom Penh vào lúc 8 giờ 30 ngày 4/12 sắp tới. Trong trường hợp ông Sam Rainsy không có mặt như yêu cầu, Tòa án sẽ ban hành lệnh bắt theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ luật Hình sự của Campuchia, với cáo trạng mới này, ông Sam Rainsy phải đối mặt với mức án 17 năm tù giam. Trước đó, thủ lĩnh đảng đối lập đã bị tòa án Phnom Penh tuyên án 2 năm tù giam về tội vu khống Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Namhong và tội kích động chia rẽ. Như vậy, ông Sam Rainsy có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 19 năm.

Ông Sam Rainsy đã từng sống lưu vong 2 lần ở nước ngoài. Theo báo chí Campuchia, hiện thủ lĩnh đảng Cứu quốc đối lập Campuchia đang ở Philippines.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước