Căng thẳng ngoại giao Nga - Anh lan rộng

Phương Huyền (PV thường trú Đài THVN tại Anh)-Chủ nhật, ngày 18/03/2018 09:39 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngoài việc yêu cầu 23 nhân viên phái đoàn ngoại giao Anh phải rời Moscow, Nga cũng tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán tại St Petersburg.

Trong diễn biến mới của vụ căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Anh liên quan đến cựu điệp viên 2 mang Sergei Skripal, Nga đã có những hành động đáp trả, khi công bố trục xuất 23 nhân viên Đại sứ quán Anh tại Moscow. Quyết định từ phía Nga được dư luận Anh đánh giá là không bất ngờ, cũng không mang yếu tố có thể gọi là leo thang căng thẳng nhưng được dự báo sẽ dẫn đến những hành động đáp trả tiếp nữa từ Anh và các đồng minh phương Tây trong thời gian gần.

Ngoài việc yêu cầu 23 nhân viên phái đoàn ngoại giao Anh phải rời Moscow, Nga cũng tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán tại St Petersburg và dừng tất cả các hoạt động của Hội đồng Anh British Council, cơ quan quảng bá văn hoá và ngôn ngữ Anh ở Nga.

Câu trả lời của Nga không thể coi là có ý leo thang căng thẳng, dù nhóm các hành động phản ứng có rộng hơn. Số lượng các nhà ngoại giao bị trục xuất ngang bằng nhau, 23 người. Nga đóng cửa lãnh sự quán ở St Petersburg, nhưng vẫn duy trì ở Moscow và Ekaterinburg. Và Hội đồng Anh là cơ quan kết nối về văn hoá.

Trả lời khi được hỏi về động thái mới nhất từ phía Nga, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, chính phủ Anh lường trước sẽ có một phản ứng như vậy và sẽ bàn tính các bước đi mới trong vài ngày tới cùng các đồng minh, đối tác của mình.

Hội đồng an ninh quốc gia của Anh cũng sẽ họp vào đầu tuần sau để bàn về các hành động tiếp theo.

Đại diện Hội đồng Anh bình luận bước đi mới từ Nga là đáng tiếc, vì trong bối cảnh quan hệ chính trị, ngoại giao trở nên khó khăn, các mối quan hệ ở khía cạnh văn hoá, giáo dục trở nên quan trọng, để duy trì bình thường các cuộc đối thoại giữa người dân và các tổ chức 2 nước.

Dự đoán về các diễn biến tiếp theo trong giai đoạn căng thẳng giữa phương Tây và Nga, nhiều bình luận từ Anh cho rằng ưu tiên trước nhất lúc này của Anh là kêu gọi thêm sự ủng hộ từ các đồng minh. Tại cuộc họp các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên minh châu Âu theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/3 tại Brussels, phía Anh kỳ vọng sẽ có một tuyên bố chung của 28 nước thành viên EU trả lời lại những động thái từ Moscow.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước