Cánh cửa vào Mỹ ngày càng hẹp với người lao động

Vấn đề hôm nay-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh để xem xét lại chương trình cấp visa H-1B đang tạo ra cơ hội ngày càng hạn hẹp với người lao động nước ngoài.

Cánh cửa vào nước Mỹ đang ngày càng trở nên hạn hẹp với người lao động nước ngoài, đặc biệt là lao động tay nghề cao, trong đó có lao động Việt Nam. Điều này đang gây ra nỗi lo ngại với nhiều người sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh, nhằm xem xét lại chương trình cấp visa H-1B cho những người nước ngoài được coi là lao động lành nghề.

Hạn chế visa H1-B: Lợi ích hay thiệt hại cho nước Mỹ? Hạn chế visa H1-B: Lợi ích hay thiệt hại cho nước Mỹ?

VTV.vn - Theo báo chí Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang có ý định ban hành một sắc lệnh mới trong hôm nay, sửa đổi quy chế về cấp thị thực cho lao động nước ngoài như visa H1-B.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước