Cuộc sống trong chế độ mẫu hệ của bộ tộc Khasi ở Ấn Độ

Hậu Tài-Thứ năm, ngày 07/09/2017 10:10 GMT+7

VTV.vn - Trong xã hội Khasi, người phụ nữ hoàn toàn nắm quyền làm chủ, con gái được thừa hưởng mọi tài sản của người mẹ.

Người Khasi duy trì chế độ mẫu hệ qua nhiều thế hệ. Con trai sống với mẹ tới khi lấy vợ sau đó họ chuyển đến sống cùng gia đình nhà vợ. Mỗi khi một người con gái lấy chồng, gia đình sẽ mở rộng đất đai cho phù hợp với gia đình mới. 

Bộ lạc Khasi có khoảng 1 triệu người và chính thức được công nhận là một dân tộc thiểu số. Họ đóng thuế ít hơn và hưởng lợi từ chính sách phân bổ việc làm của Ấn Độ. Văn hóa Ấn Độ có xu hướng trọng nam khinh nữ nhưng trong bộ tộc Khasi, nhà nào không có con gái bị coi là thiếu may mắn. Đàn ông phụ thuộc kinh tế vào vợ mình, phụ nữ quán xuyến việc nhà và đất đai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước