Dân số thế giới tăng thêm 1 tỷ người vào năm 2030

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 12:06 GMT+7

VTV.vn - Dân số thế giới hiện tại là 7,6 tỷ người và dự kiến sẽ tăng thêm 1 tỷ người vào năm 2030.

Đây là con số được đưa ra trong báo cáo "Triển vọng Dân số Thế giới 2017" do Liên hợp quốc công bố ngày 21/6.

Theo báo cáo trên, dân số thế giới đang tăng lên khoảng 83 triệu người mỗi năm và sẽ chạm mốc 8,6 tỷ người vào năm 2030. Dự kiến, một nửa số dân tăng thêm sẽ tập trung tại 9 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Pakistan, Mỹ và Indonesia.

Trung Quốc và Ấn Độ hiện vẫn là hai quốc gia đông dân nhất, lần lượt chiếm 19% và 18% tổng dân số thế giới. Tuy nhiên, từ nay đến năm 2024, dự báo dân số Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc.

Cũng theo báo cáo, tuổi thọ trung bình trên toàn cầu đã tăng 4 tuổi đối với cả nam và nữa, lên 69 tuổi đối với nam và 73 tuổi đối với nữ.

Nhật Bản tiếp tục suy giảm dân số Nhật Bản tiếp tục suy giảm dân số

VTV.vn - Tỷ lệ sinh của Nhật Bản tiếp tục giảm, đó là kết quả cuộc khảo sát của Bộ Y tế Nhật Bản công bố mới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước